Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(VOV5) - Các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng diễn ra trong và ngoài nước.

Kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017), tối 3/2, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắt son một niềm tin với Đảng”. Các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc đã thể hiện khái quát hành trình lịch sử dân tộc Việt Nam với ước mơ, khát vọng, tình yêu hòa bình và ý chí bất khuất, được trao truyền và vun đắp qua nhiều thế hệ người Việt Nam. 

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  - ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao Huy hiệu cho các đồng chí Đảng viên. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN


Ngày 3/2, Tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017). Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhấn mạnh: 87 năm qua, cùng với nhân dân cả nước, các dân tộc Kinh-Khmer-Hoa trên địa bàn tỉnh đã lập nhiều thành tích, góp phần hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới.

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  - ảnh 2
Ông Đinh Văn Huệ, 90 tuổi đời, 70 tuổi đảng, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 7, Phường 15, Quận 10 (ảnh giữa) giao lưu tại lễ tuyên dương.


Tỉnh An Giang tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng đúng dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, mong muốn trong thời gian tới, các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục đóng góp, hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm để thế hệ trẻ hôm nay hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ xây dựng tỉnh An Giang phát triển mạnh mẽ trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Cùng ngày, tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng. 


Ngày 3/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại lễ kỷ niệm, các đảng viên cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang suốt 87 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và vai trò của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, đưa đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh. Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng cũng thông báo những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, giúp cho các cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác