Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Kạn

(VOV5)- Phó Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới,  tỉnh cần đặc biệt quan tâm triển khai các giải pháp trong công tác trồng và bảo vệ rừng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Kạn  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. - Ảnh: Báo Đại đoàn kết


Chiều 29/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Kạn về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017.


Phó Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới,  tỉnh cần đặc biệt quan tâm triển khai các giải pháp trong công tác trồng và bảo vệ rừng; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ du lịch trọng tâm là phát triển du lịch Hồ Ba Bể, tiến tới quy hoạch thành khu du lịch quốc gia. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị trong thời gian tới, Bắc Kạn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất, ra sức thi đua công tác, học tập, lao động sản xuất để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển ngày càng ổn định, bền vững.


Tối cùng ngày, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đảo Đảng, Nhà nước, Chính Phủ trao tặng Huân chương lao độc lập Hạng Nhất cho chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhân dịp tỉnh kỷ niểm 20 năm tái lập.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác