Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực

(VOV5) -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn trong thời gian tới, Đại sứ Ryotaro Sugi sẽ tiếp tục có nhiều sáng kiến, hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2018.

Chiều 20/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản Ryotaro Sugi đang thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ đặc biệt Việt Nam-Nhật Bản Ryotaro Sugi đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: VGP



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ và nhân dân Việt Nam đánh giá cao các đóng góp của Đại sứ Ryotaro Sugi trong gần 30 năm qua bằng những hoạt động đầy ý nghĩa, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giao lưu nhân dân, hoạt động nhân đạo. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới, với uy tín của mình, Đại sứ Ryotaro Sugi sẽ tiếp tục có nhiều sáng kiến, hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2018. 

Về phần mình, Đại sứ Ryotaro Sugi thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về các hoạt động tại Việt Nam; đồng thời khẳng định sẽ luôn nỗ lực để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam. Đại sứ Ryotaro Sugi mong rằng trong quá trình phát triển, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác quan hệ với Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác