Quản lý chặt chẽ thực phẩm chức năng và giá thuốc

(VOV5) - Thảo luận về dự án Luật dược (sửa đổi) trong phiên họp sáng nay (25/3), các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đến những quy định về quản lý giá thuốc và quản lý thực phẩm chức năng.

Qua thảo luận, các quy định về quản lý giá thuốc là vấn đề được nhiều đại biểu tập trung góp ý kiến. Theo đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, dự thảo Luật cần bổ sung các biện pháp quản lý giá thuốc trên cơ sở phân tích nguyên nhân một số mặt hàng thuốc giá còn cao và chênh lệch về giá. Đó là do tình trạng độc quyền nâng giá, nhiều tầng nấc trung gian và tiêu cực trong kê đơn. Theo đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, với mạng lưới phân phối đang quá thừa với gần 2000 công ty phân phối như hiện nay, một loại thuốc từ lúc sản xuất hay nhập khẩu đến tay người bệnh thì chi phí thuốc sẽ đội lên rất nhiều. Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan đề xuất: “Tôi đề nghị bổ sung quy định hạn chế các tầng nấc trung gian. Về phía bệnh viện, tôi đề nghị không chỉ có giải pháp đấu thầu mà chúng ta cần mở hướng về định xuất với khung giá thuốc do bộ y tế hoặc bảo hiểm y tế đàm phán được. Còn về chuyên môn, phải lưu ý đồng bộ xây dựng pháp đồ điều trị, chống lạm dụng thuốc và tăng vai trò của hội đồng thuốc và điều trị thì mới trị được tận gốc vấn đề tiêu cực trong kê đơn”.


 Quản lý chặt chẽ thực phẩm chức năng và giá thuốc - ảnh 1
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn Tp.HCM phát biểu tại Hội trường (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)


Liên quan đến quản lý thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, đại biểu Đỗ Văn Vẻ, đoàn Thái Bình, nêu rõ ở Việt Nam, thực phẩm chức năng được quảng cáo liên tục, thường xuyên vì ít bị quản lý chặt chẽ về các quy định của pháp luật. Hơn nữa, thực phẩm chức năng được bày bán khá phổ biến tại nhà thuốc nên dễ nhầm lẫn thực phẩm chức năng với thuốc. Vì vậy, đề nghị thời gian tới, cần bổ sung quy định quản lý chặt chẽ hơn mặt hàng này trong Luật an toàn thực phẩm nhằm khắc phục những tiêu cực.

Các đại biểu cũng góp ý về quy định cấp chứng chỉ hành nghề dược, đăng ký lưu hành thuốc, đề nghị  quy định các thủ tục hành chính theo hướng minh bạch và đơn giản hóa. Đa số đại biểu tán thành với việc cấp chứng chỉ hành nghề dược một lần kèm theo điều kiện định kỳ cập nhật kiến thức chuyên môn. Đa số đại biểu quốc hội đồng tình với quy định đối với nhà thuốc, quầy thuốc hoạt động 24h, tạo điều kiện cho người dân được cung cấp thuốc lúc cần thiết vào ban đêm khi chưa đến mức phải nhập viện.

Chiều nay, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác