Quốc hội thảo luận Luật Quản lý ngoại thương

(VOV5) -  Các đại biểu Quốc hội nhận định trong bối cảnh hội nhập kinh tế, quốc tế hiện nay, hoạt động ngoại thương còn nhiều tồn tại và chưa đáp ứng yêu cầu.


Thảo luận về dự án Luật Quản lý ngoại thương trong phiên họp sáng 7/11, các đại biểu Quốc hội cho rằng việc ban hành Luật Quản lý ngoại thương phải được hoàn thiện để phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thúc đẩy quá trình hội nhập sâu rộng hơn nữa vào nền kinh tế thế giới.

Quốc hội thảo luận Luật Quản lý ngoại thương - ảnh 1
Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc (Thái Bình), Chủ tịch Phòng Thương mại & công nghiệp Việt Nam đóng góp ý kiến. Ảnh: tienphong



Các đại biểu Quốc hội cũng nhận định trong bối cảnh hội nhập kinh tế, quốc tế hiện nay, hoạt động ngoại thương còn nhiều tồn tại và chưa đáp ứng yêu cầu. Bà Mai Thị Ánh Tuyết, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, góp ý: “Đối với vấn đề hạn ngạch, cần xem xét quy định những nhóm hàng hóa ở một số nước đang thực hiện như nhóm mặt hàng cần hạn chế nhập khẩu để bảo vệ sản xuất trong nước. Hạn ngạch và các nguyên tắc áp dụng còn chung chung. Vì vậy, dự án luật cần cân nhắc quy định chặt chẽ, cụ thể hơn đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nguyên tắc áp dụng, cần quy định cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch, hợp lý.”


Cũng trong sáng 7/11, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra dự án Luật này của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.


Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận về dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác