Sẵn sàng đánh thắng mọi cuộc tiến công đường không của kẻ địch ngay từ trận đầu

(VOV5) -  Chủ tịch nước đề nghị Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) cần thường xuyên châm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.


Chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 19/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và làm việc với Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng).


Sẵn sàng đánh thắng mọi cuộc tiến công đường không của kẻ địch ngay từ trận đầu - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích to lớn mà Quân chủng Phòng không - Không quân đã đạt được trong thời gian vừa qua. Chủ tịch nước đề nghị Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) cần thường xuyên châm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Đồng thời chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với vêu cầu, nhiệm vụ mới: “Quân chủng Phòng không - Không quân cần xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao, có tinh thần khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, sẵn sàng đánh thắng mọi cuộc tiến công đường không của kẻ địch ngay từ trận đầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, địa phương liên quan, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc”.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Quân chủng cần làm tốt công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác