Sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của công dân

(VOV5) - Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) được các đại biểu Quốc hội thảo luận cả ngày 6/11 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

Sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của công dân - ảnh 1
Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Phạm Văn Hà phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đây là đạo luật quan trọng trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam. Các đại biểu Quốc hội nhất trí cao việc sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự là cần thiết trong tình hình hiện nay, đáp ứng yêu cầu tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Bà Bạch Thị Hương Thủy, đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, góp ý: “Về quyền của bị can đọc, ghi tài liệu hồ sơ vụ án, tôi đánh giá cao dự thảo đã bổ sung cho bị can quyền quan trọng này. Hiến pháp năm 2013 quy định người bị buộc tội được bảo đảm quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa. Vậy để thực hiện quyền tự bào chữa thì yêu cầu tối thiểu là phải cho bị can được biết chứng cứ, tài liệu mà cơ quan điều tra, viện kiểm sát sử dụng để buộc tội họ. Đây là một đổi mới rất quan trọng của dự án Bộ luật nhằm thể chế hóa yêu cầu của Hiến pháp. Tôi cho rằng rút ngắn thời gian tạm giam là rất cần thiết. Vì rút ngắn thời gian tạm giam là bước tiến của nền tư pháp, phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền con người, quyền công dân”. 

Đa số đại biểu Quốc hội cũng tán thành quy định bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cho rằng việc này cần làm theo lộ trình, trước mắt là thực hiện ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can đối với những vụ án lớn, có tổ chức hay vụ án an ninh quốc gia đặc biệt nghiêm trọng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác