Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp trực tuyến với các địa phương về tình hình kinh tế-xã hội

(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thảo luận, xác định nguyên nhân, từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 6,7% như Nghị quyết của Quốc hội.

Chiều nay, trong khuôn khổ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ đây là kỳ họp quan trọng, nhằm đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và bàn các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đạt các mục tiêu kinh tế xã hội của năm. Nêu rõ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm chỉ đạt 5,52%, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thảo luận, xác định nguyên nhân, từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 6,7% như Nghị quyết của Quốc hội.


Thủ tướng  Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp trực tuyến với các địa phương về tình hình kinh tế-xã hội - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Thời gian vừa qua, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần đánh giá lại xem các chủ trương, chính sách đó đã đi vào cuộc sống hay chưa, bởi đây là điều kiện quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phản hồi

Các tin/bài khác