Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Bình Phước

(VOV5) - Chiều 02/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bình Phước.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Bình Phước - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khởi công xây dựng Nhà máy xi măng Minh Tâm. Ảnh:nld.com.vn


Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đạt được trong 20 năm qua. Để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới, Bình Phước cần phải tận dụng vị trí quan trọng của tỉnh ở vùng Đông Nam Bộ với 53 hồ đập, trên 100 dòng sông, 52% diện tích toàn tỉnh là rừng. Thủ tướng đánh giá cao bước đầu Bình Phước đã xây dựng được một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải có một tầm nhìn phát triển trong thời gian tới, như  phát triển một nền nông nghiệp đa dạng, thông minh, là hình mẫu của cả nước trong xóa đói giảm nghèo cho bà con nông dân; làm tốt quy hoạch đất đai, quy hoạch rừng, sắp xếp lại các lâm trường, đảm bảo đất cho đồng bào nghèo, người dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất. Nhấn mạnh nguồn nhân lực là rất quan trọng để lãnh đạo quản lý toàn diện, nhất là trong quản lý kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh phải am hiểu lĩnh vực mình quản lý, nắm vững nghiệp vụ và pháp luật để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác