Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngân hàng BTMU, Nhật Bản và Tập đoàn Huawei, Trung Quốc

(VOV5) – Các doanh nghiệp Việt Nam luôn mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản để học hỏi kinh nghiệm về quản trị cũng như sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Chiều 15/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Takashi Oyamada, Tổng Giám đốc Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ (BTMU), Nhật Bản, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngân hàng BTMU, Nhật Bản và Tập đoàn Huawei, Trung Quốc  - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (bên phải) tiếp ông Takashi Oyamada, Tổng Giám đốc Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ (BTMU). Ảnh: TTXVN


Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút nhiều hơn nữa các hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Nhật Bản.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm nhiều hơn nữa đến thị trường Việt Nam để đưa Nhật Bản vươn lên vị trí thứ nhất trong số các quốc gia đầu tư tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam luôn mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản để học hỏi kinh nghiệm về quản trị cũng như sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Tiếp bà Tôn Á Phương, Chủ tịch Tập đoàn Huawei, Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Huawei đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực an toàn thông tin bởi Việt Nam cũng có những doanh nghiệp công nghệ thông tin uy tín với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác này trong thời gian tới. Bà Tôn Á Phương khẳng định Huawei mong muốn hợp tác phát triển hạ tầng, hệ thống và sản phẩm về an toàn thông tin với các doanh nghiệp Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Huawei cũng cam kết đảm bảo an toàn thông tin mạng tại các sản phẩm của Huawei tại thị trường Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác