Thúc đẩy toàn diện quan hệ hợp tác Việt Nam- Hàn Quốc

(VOV5) - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra từ 24 - 26/4. 

Thúc đẩy toàn diện quan hệ hợp tác Việt Nam- Hàn Quốc - ảnh 1
Hội chợ triển lãm Vietnam Expo 2017 tại Hà Nội là cơ hội thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Hàn Quốc. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)


Theo chương trình,  sáng 25/4, tại Nhà Quốc hội, Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc diễn ra trọng thể dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngay sau Lễ đón, hai bên tiến hành Hội đàm.


Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12/1992, đến nay, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ. Hai bên đã nâng cấp quan hệ lên "Đối tác toàn diện trong thế kỷ 21" vào năm2001 và tiếp tục nâng cấp thành "Đối tác hợp tác chiến lược" vào năm 2009. Điều đó khẳng định ý chí và quyết tâm chính trị của lãnh đạo cũng như nhân dân hai nước, đồng thời tạo cơ sở chính trị quan trọng đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc phát triển ở tầm cao chiến lược mới trên tất cả các lĩnh vực.  Đánh giá về quan hệ 2 nước, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk cho rằng:
Mối quan hệ Hàn - Việt đến nay vừa tròn 25 năm. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã phát triển mạnh mẽ đến mức dường như không có gì là không thể thực hiện giữa hai nước. Đặc biệt, trong quan hệ hợp tác kinh tế, Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Năm 2016, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 45 tỷ USD, thậm chí, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam đã vượt xa xuất khẩu của Hàn Quốc sang Nhật Bản”.


Đến nay, Hàn Quốc cũng đã vươn lên trở thành
một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hầu hết các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như: Samsung, Hyundai, LG, POSCO, SK, Lotte, Kumho-Asiana... đã có mặt tại Việt Nam. Hiện hai bên đang trao đổi về việc ký Hiệp định tín dụng khung giai đoạn 2016-2020. Hàn Quốc cũng trở thành nhà cung cấp vỗn hỗ trợ chính thức song phương lớn thứ 2 của Việt Nam sau Nhật Bản. Đánh giá về sự hỗ trợ của Hàn Quốc đối với Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Đặng Huy Đông cho biết: “Là nước được đánh giá thành công nhất trong việc chuyển tử nước tiếp nhận viện trợ sang nước cung cấp viện trợ, Hàn Quốc đã dành nhiều hỗ trợ cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, cả về vật chất và tri thức. Cá nhân tôi rất ấn tượng với Chương trình chia sẻ tri thức do Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc tài trợ mà Việt Nam là đối tác tiếp nhận. Việt Nam đã và đang học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu của Hàn Quốc về phát triển kinh tế và xã hội”.

 

Trong ngoại giao nghị viện, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Quốc hội không ngừng được củng cố và phát triển trên cả bình diện song phương và đa phương. Bắt đầu từ năm 2016, Hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội. Việc trao đổi Đoàn các cấp và giao lưu Nhóm Nghị sỹ hữu nghị được thúc đẩy và đạt hiệu quả cao.

 

Trên những thành tựu hợp tác 25 năm qua, 2 bên hy vọng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun lần này góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác