Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) - Trong khuôn khổ phiên họp thứ 37, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo kết quả Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU132) vừa được tổ chức thành công tại Hà Nội.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu cho ý kiến về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Ảnh: baomoi.com


Báo cáo về kết quả của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng cho biết: Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò nước chủ nhà cũng như thể hiện vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm trong Đại hội đồng IPU 132. Chủ tịch và Tổng thư ký IPU và các đại biểu quốc tế đều đánh giá cao nước chủ nhà Việt Nam không chỉ đóng góp tích cực cho công tác tổ chức mà còn tham gia đề xuất chủ đề của Phiên thảo luận toàn thể, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các dự thảo nghị quyết và văn bản của các phiên họp. Đại hội đồng IPU 132 thông qua được các văn kiện chính, trong đó, “Tuyên bố Hà Nội” là văn kiện quan trọng nhất được thông qua, thể hiện sự chủ động, tích cực của Quốc hội Việt Nam trong hội nhập quốc tế... 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cần tiếp tục tuyên truyền về kết quả của Đại hội đồng, nhất là các nội dung gắn với mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời cụ thể hóa các Nghị quyết và Tuyên bố Hà Nội đã được thông qua tại IPU 132 vào các hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Sáng mai (9/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật tổ chức chính quyền địa phương./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác