Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hậu Giang cần bứt phá mạnh hơn, làm giàu từ nông nghiệp

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hậu Giang cần bứt phá mạnh hơn, làm giàu từ nông nghiệp.



Tiếp tục chuyến công tác tại các khu vực Tây Nam bộ, ngày 16/08, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc tại tỉnh Hậu Giang, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương. 



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hậu Giang cần bứt phá mạnh hơn, làm giàu từ nông nghiệp - ảnh 1
Tổng Bí thư phát biểu tại buổi làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Hậu Giang


Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Hậu Giang cần tiến hành song song hai việc: tiếp tục tập trung chỉ đạo nỗ lực thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra; đồng thời chuẩn bị tốt văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp. Trao đổi về tình hình kinh tế-xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng hướng phát triển của Hậu Giang vẫn phải tập trung cho nông nghiệp, do đó tỉnh cần tính toán để làm gia tăng giá trị của nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu và hiện đại hóa nông nghiệp:
Hậu Giang cần tập trung vào sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao, trình độ công nghệ cao và có sức cạnh tranh hay nói cách khác là tăng giá trị sản xuất nông nghiệp. Muốn thế phải đưa công nghiệp vào, đặc biệt là công nghiệp chế biến, rồi tăng thêm cánh đồng mẫu, cánh đồng cao sản, tăng thêm giống, kỹ thuật công nghệ, đưa khoa học công nghệ, công nghệ chế biến vào sản xuất nông nghiệp thì mới có giá trị cao, chất lượng cao. Công nghiệp phát triển rồi nhưng phải gắn với đặc điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hậu Giang cần bứt phá mạnh hơn, làm giàu từ nông nghiệp - ảnh 2
Tổng Bí thư nói chuyện với cán bộ, lãnh đạo xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy


Bên cạnh đó, Tổng Bí thư chỉ rõ Hậu Giang cần tìm cách tháo gỡ, thu hút các nguồn lực cả về nhân lực, vật lực, cơ sở hạ tầng, tài chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tỉnh cần liên kiết chặt chẽ với các địa phương xung quanh trong vùng, đặc biệt là gắn với Cần Thơ, nhằm bổ sung cho nhau cùng phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Hậu Giang tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chăm lo xây dựng Đảng ở cơ sở.


Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác