Tự hào giai cấp công nhân Việt Nam

(VOV5) - Hôm nay (1/5), giai cấp công nhân Việt Nam và nhân dân lao động cả nước kỷ niệm 131 năm Ngày quốc tế Lao động - Ngày hội của công nhân lao động toàn thế giới, ngày đoàn kết giai cấp công nhân với các nước phong trào cộng sản, công nhân quốc tế.

Tự hào giai cấp công nhân Việt Nam - ảnh 1
Công nhân Phân xưởng 4, Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thi đua lao động giỏi. Ảnh: Mè Quang Thắng.


Nhân dịp này, Báo Quân đội Nhân dân số ra ngày 1/5 có bài xã luận nhan đề “Tự hào giai cấp công nhân Việt Nam”. Xã luận cho biết hiện nay với số lượng chiếm khoảng 21% tổng số lao động và 11% dân số cả nước, nhưng giai cấp công nhân Việt Nam đã đóng góp hơn 60% tổng sản phẩm xã hội (GDP) và hơn 70% ngân sách Nhà nước. Trong giai đoạn cách mạng mới, trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và cạnh tranh gay gắt, giai cấp công nhân Việt Nam đứng trước nhiều thời cơ mới và thách thức mới.

Tự hào giai cấp công nhân Việt Nam - ảnh 2
Ngày Quốc tế lao động 1/5 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Xã luận nêu rõ để xứng đáng với vị thế là giai cấp lãnh đạo cách mạng, trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững như Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định, giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn Việt Nam tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh trong thời kỳ mới là nhiệm vụ vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính cấp bách; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó, sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước có vai trò quyết định, công đoàn có vai trò quan trọng trực tiếp, đồng thời đòi hỏi sự vươn lên của mỗi công nhân, sự tham gia đóng góp tích cực của người sử dụng lao động. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh phải gắn liền với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tự hào giai cấp công nhân Việt Nam - ảnh 3

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay tiếp tục là dịp để nhiều chính phủ và tổ chức trên khắp thế giới tôn vinh những người đã làm việc hết mình vì sự phát triển của đất nước. Tại Ai Cập, nhân ngày 1/5, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi ca ngợi người lao động ở tất cả các ngành nghề với những đóng góp to lớn giúp xây dựng lại đất nước và mang lại lợi ích cho mọi người dân. Hoạt động kỷ niệm 1/5 cũng được tổ chức tại Phần Lan,  Cuba, Myanmar và nhiều quốc gia khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác