Tuổi trẻ ngành y học và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Đoàn thanh niên cơ quan Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động tuổi trẻ ngành Y học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi đầu thực hiện quy tắc ứng xử và tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2014. 

Tuổi trẻ ngành y học và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1
Bộ trưởng Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến trao cờ phát động (Ảnh: thanhgiong.vn)

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế trong thời gian qua và nhấn mạnh: rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức là việc làm cần thiết của bất kỳ ngành nghề nào trong xã hội. Đối với ngành Y, do tính chất đặc thù của công việc liên quan đến tính mạng, sức khỏe con người nên cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn (y nghiệp), việc rèn luyện đạo đức nghề nghiệp (Y đức) phải được coi trọng và thực hiện thường xuyên, liên tục theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "lương y như từ mẫu". 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nêu rõ: "Tôi kêu gọi tuổi trẻ ngành y phát huy truyền thống cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, của ngành y tế sẽ đi đầu thực hiện quy tắc ứng xử và tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, vừa phát huy sự xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, vừa phát huy tiềm năng, tri thức, công sức, thể hiện chiều sâu y đức, cách ứng xử của tuổi trẻ ngành y tế trong sự nghiệp, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân".

Hơn 500 sinh viên ngành Y tham gia Lễ phát động, đã bày tỏ sự ủng hộ chương trình, quyết tâm sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác