Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 5

(VOV5) - Phiên họp thứ 5 bắt đầu từ ngày 19 đến ngày 22/12/2016; tập trung vào nhiều nội dung quan trọng. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 5  - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc (Ảnh: Trọng Đức - TTXVN)


Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc Phiên họp thứ 5. 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Phiên họp thứ 5 bắt đầu từ ngày 19 đến ngày 22/12/2016; tập trung vào nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có việc cho ý kiến về việc đánh giá về kết quả Kỳ họp thứ hai và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến về ba dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội, của Chủ tịch nước.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp buổi sáng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Tờ trình; Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo; Báo cáo Thẩm tra Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế phối hợp giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức. 

Phát biểu kết thúc thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh cơ quan chủ trì soạn thảo Quy chế phối hợp tiếp thu các ý kiến phát biểu trong phiên họp, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác