Việt Nam bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ

(VOV5) - Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam diễn ra hôm nay (28/06), tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Đại diện phía Việt Nam đã bàn giao cho đại diện phía Hoa Kỳ 2 bộ hài cốt khai quật được trong đợt tìm kiếm chung lần thứ 123 (tháng 5 – 6/2016).

Việt Nam bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ - ảnh 1
Ảnh minh họa: Một đợt hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam. Ảnh: Dân trí


Số hài cốt này được các chuyên gia pháp y hai nước giám định chung tại Đà Nẵng, kết luận có thể liên quan tới các trường hợp quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Việt Nam và đề nghị chuyển về Hawaii, Hoa Kỳ để xác minh thêm. Phát biểu tại buổi Lễ, Đại diện Chính phủ Hoa Kỳ cảm ơn và đánh giá cao chính sách nhân đạo, thiện chí và sự hợp tác ngày càng hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Hoạt động tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam là hoạt động nhân đạo giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là đợt trao trả hài cốt lần thứ 138 kể từ năm 1973.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác