Việt Nam - Belarus tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng ngoại giao

(VOV5) -Ngày 28/06, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus Vladimir Rybakov tiến hành tham vấn chính trị, trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương cũng như một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Việt Nam - Belarus tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng ngoại giao - ảnh 1


Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn các cấp nhằm trao đổi thông tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo xung lực thúc đẩy hợp tác mọi mặt; chú trọng tuyên truyền cho doanh nghiệp hai bên về Hiệp định Thương mại tự do để bảo đảm triển khai hiệu quả Hiệp định, nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Belarus về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật thông qua việc nâng cấp Chủ tịch Phân ban lên cấp Bộ trưởng.

Hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, quốc phòng, giáo dục, văn hóa, du lịch, lao động, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác hiệu quả giữa các địa phương hai nước. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có tình hình châu Âu, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Biển Đông.

Phía Việt Nam và Belarus nhất trí ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác