Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại – đầu tư

(VOV5) -  Nhận lời mời của Chính phủ Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh thăm làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 18-20/5.

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại – đầu tư  - ảnh 1
Dệt may là một trong những mặt hàng xuất khẩu trọng điểm sang Hàn Quốc. (Ảnh: Trần Việt/Báo Hải quan)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-hwa, hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Choi Kyung-hwan, làm việc với Bộ trưởng các bộ Hành chính tự trị, Hạ tầng và giao thông; tiếp lãnh đạo Quỹ Hàn Quốc (KF), Hiệp hội Doanh nhân (FKI), Cơ quan Hợp tác quốc tế (KOICA), Ủy ban Dịch vụ tài chính (FSC) và lãnh đạo các tập đoàn tài chính lớn của Hàn Quốc.

Tại hội đàm và các cuộc tiếp xúc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và các nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhất trí cho rằng các chuyến thăm và tiếp xúc diễn ra thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đã góp phần phát triển toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc.

Hai bên nhất trí cho rằng FTA Việt – Hàn được ký kết đã mở ra cơ hội lớn thúc đẩy hợp tác thương mại – đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện mục tiêu kim ngạch song phương 70 tỷ USD vào năm 2020. Hai bên khẳng định sẽ tích cực phối hợp để sớm phê chuẩn và triển khai hiệu quả FTA Việt – Hàn. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các dự án ODA quy mô lớn.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác