Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác với các Đảng của Séc

(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Cộng hòa Séc, ngày 16/9 tại thủ đô Praha, bà Trương Thị Mai, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận trung ương có các buổi làm việc với lãnh đạo Đảng Xã hội Dân chủ Séc (CSSD) và Đảng Cộng sản Séc-Morava (KSCM).

Tại các buổi làm việc, bà Trương Thị Mai khẳng định Việt Nam hoan nghênh việc Séc ủng hộ thúc đẩy Liên minh châu Âu sớm ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) với Việt Nam và công nhận Quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam, cũng như việc chính phủ Séc xem xét đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho việc cấp thị thực nhập cảnh cho người Việt Nam, và hoàn tất đàm phán Hiệp định hợp tác về Giáo dục và Văn hóa với Việt Nam. Bà Trương Thị Mai thông báo cho phía Séc quan điểm của Việt Nam liên quan tới tình hình tranh chấp ở Biển Đông thời gian gần đây, đặc biệt là phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa trọng tài thường trực tại La Hay của Hà Lan.

Bà Trương Thị Mai khẳng định Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông, trong đó có tranh chấp chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Bà Trương Thị Mai mong Đảng Xã hội –Dân chủ Séc và Đảng cộng sản Séc-Morava ủng hộ lập trường xây dựng và thiện chí trên của Việt Nam và ASEAN trong việc giải quyết tranh chấp hiện nay trên Biển Đông.

Về vấn đề này, đại diện hai đảng của Séc đều chia sẻ quan điểm của Việt Nam và cho rằng giải pháp hòa bình bao giờ cũng là lựa chọn hàng đầu trong giải quyết các tranh chấp hay xung đột hiện nay. Họ hy vọng các bên liên quan sẽ sớm ngồi lại vào bàn đàm phán và tìm ra giải pháp chung cho tranh chấp kéo dài bấy lâu nay ở Biển Đông.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác