Việt Nam và Italia thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư

(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 9/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Italia Matteo Renzi. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng cuối năm nay khi hai nước đàm phán thành công Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (FTA), nhiều triển vọng và cơ hội hợp tác mới sẽ tiếp tục mở rộng, phù hợp với mong muốn và nhu cầu của Chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Việt Nam và Italia thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Italia Renzi (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì và trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực mà Italia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp chế tạo và khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Italia làm ăn lâu dài tại Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, sớm thành lập và tổ chức họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế cũng như các cơ chế hợp tác về ngoại giao, quốc phòng, an ninh, văn hóa - giáo dục và khoa học công nghệ.


Chủ tịch nước mong muốn Italia tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU), nhất là trong thời gian Italia đảm nhiệm vị trí Chủ tịch trong 6 tháng cuối năm 2014, khẳng định với vai trò là thành viên tích cực và là điều phối viên quan hệ ASEAN – EU, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để I-ta-li-a tăng cường quan hệ với các nước ASEAN.          

Thủ tướng Matteo Renzi khẳng định Italia coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, nhất là về thương mại – đầu tư, mong muốn nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 5 tỷ USD, cam kết sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa Việt Nam với Liên minh Châu Âu. Thủ tướng Italia chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây tại Biển Đông và mong muốn các bên liên quan cần giải quyết tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác