Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực

(VOV5) -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn bên lề hội nghị này, phía Nhật Bản tổ chức các cuộc gặp song phương để hai nước cùng thảo luận sâu rộng các nội dung nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.


Hôm nay, 9/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nhật Bản Fukada Hiroshi đến chúc mừng các thành viên Chính phủ mới và trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Nhật Bản Fukada Hiroshi. Ảnh: VGP


Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Nhật Bản tổ chức Hội nghị G7 và Hội nghị G7 mở rộng vào tháng 5/2016 tới và cho biết sẽ cùng các thành viên Chính phủ tham dự hội nghị theo lời mời của Thủ tướng Shinzo Abe. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn bên lề hội nghị này, phía Nhật Bản tổ chức các cuộc gặp song phương để hai nước cùng thảo luận sâu rộng các nội dung nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước gồm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh nhằm duy trì và thúc đẩy hòa bình, hợp tác trên biển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình cùng với Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Hai bên tăng cường cơ chế đối thoại; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”. Đại sứ Fukada Hiroshi cho biết, bên lề hội nghị G7 mở rộng vào tháng 5/2016 sắp tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tiến hành hội đàm song phương, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn nhiều lĩnh vực khác vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ với Chính phủ và nhân dân Việt Nam đang phải ứng phó với những khó khăn do thiên tai, đặc biệt là hiện tượng mặn xâm nhập đang diễn ra trên diện rộng tại miền Trung, Tây nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại sứ Fukada Hiroshi cho biết Chính phủ Nhật Bản rất quan tâm, đã tổ chức khảo sát thực địa và mong muốn thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực ứng phó với hiện tượng này.

Nhật Bản cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong việc nâng cao năng lực quản lý hành chính công, cải thiện môi trường kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Hai bên đang nỗ lực thu xếp tổ chức diễn đàn xúc tiến đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước tại Hà Nội.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác