Hội từ thiện Minh Đức với chương trình khám bệnh cho hơn 5000 đồng bào nghèo Hà Tĩnh

(VOV5)- Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 3 năm 2014, Hội Sự Nghiệp Từ Thiện Minh Đức tổ chức chương trình Khám bệnh, phát thuốc, chữa răng, mổ mắt, tặng quà, cắt tóc miễn phí cho đồng bào nghèo” tại Trường THCS Mỹ Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là chương trình lần thứ 16 nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện thường niên lớn nhất hàng năm của hội với mục tiêu “Giúp người nghèo biết đứng lên và dạy người giàu biết chia sẻ”. Chương trình lần này có sự tham gia của hơn 600 thiện nguyện viên.


Hội từ thiện Minh Đức với chương trình khám bệnh cho hơn 5000 đồng bào nghèo Hà Tĩnh - ảnh 1
Một hoạt động thiện nguyện của Hội

Dự kiến, sẽ có hơn 5000 đồng bào nghèo và 1200 học sinh được khám bệnh, phát thuốc, cắt tóc và tặng quà miễn phí. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, Hội cũng sẽ mổ mắt cho 100 trường hợp, trao tặng 600 cặp kính viễn thị, cận thị, loạn thị, lão thị; 90 xe lăn,10 ghế bại não, 50 gậy chống; làm 600 chiếc răng giả cùng vật phẩm bao gồm: 50 tấn gạo, 5000 lít dầu ăn, 5000 kg đường, 5000 hộp sữa, 5000 bao bún gạo. Hội cũng sẽ tặng thẻ bảo hiểm y tế cho những đồng bào khó khăn cần điều trị lâu dài được phát hiện trong quá trình thăm khám.

Chương trình được tổ chức quy mô như một bệnh viện dã chiến với đầy đủ các phòng khám, với sự tham gia thăm khám của 200 y, bác sĩ, nha sĩ, điều dưỡng viên đến từ các bệnh viện lớn ở TP HCM, Hà Nội, Đà Lạt, Hà Nam, Sơn La...     

Các phật tử, thiện nguyện viên trẻ Hội Sự Nghiệp Từ Thiện Minh Đức, đoàn phật tử Đài Loan, phật tử Việt Kiều hỗ trợ trong việc tiếp đón, hướng dẫn, sắp xếp, động viên đồng bào chờ khám bệnh, nhận thuốc và nhận quà.

Hội từ thiện Minh Đức với chương trình khám bệnh cho hơn 5000 đồng bào nghèo Hà Tĩnh - ảnh 2
Đại đức Thích Giải Hiền trong một hoạt động thiện nguyện


Được thành lập năm 2003, do Đại Đức Thích Giải Hiền làm Hội trưởng, Hội Sự Nghiệp Từ Thiện Minh Đức đã kết nối cùng hàng trăm nhà hảo tâm, các phật tử trong và ngoài nước kiên trì thực hiện mong muốn chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèo trên cả nước, khơi dậy tâm niệm tốt trong bản thân mỗi người để biến thành hành động cống hiến, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, xây dựng một xã hội công bằng, văn minh. /.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác