Gặp mặt nhân chứng lịch sử 60 năm giải phóng Thủ đô

(VOV5) - Sáng 4/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt Nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014).


Gặp mặt nhân chứng lịch sử 60 năm giải phóng Thủ đô - ảnh 1
Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tặng quà cho 300 nhân chứng lịch sử.


Tại buổi gặp mặt, các nhân chứng lịch sử của thời kỳ chống Pháp có dịp gặp lại nhau cùng ôn lại những ngày tháng chiến đấu “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Đồng thời bày tỏ niềm vui khi đất nước ngày càng phát triển, đặc biệt là Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, được đồng bào cả nước tin yêu gửi gắm hy vọng, được bạn bè thế giới ngợi ca vinh danh thành phố vì hòa bình, được Đảng, nhà nước vinh danh Thủ đô Anh Hùng, 3 lần được nhận Huân chương Sao vàng. Ông Nguyễn Mạnh Hải, nguyên chiến sỹ trinh sát, bộ Tổng tham mưu trực tiếp vào trinh sát trước ngày tiếp quản Thủ đô, chia sẻ: “Tôi may mắn hơn rất nhiều đồng chí còn sống được đến ngày hôm nay để đến dự. Cảm xúc rất vui mừng phấn khởi trong điều kiện đất nước phát triển như thế này, tình hình như thế này mỗi một ngày trong việc chăm sóc người có công tốt hơn vì điều kiện kinh tế đã phát triển.

Cũng trong sáng 4/10, Ban liên lạc cán bộ hưu trí Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/102014).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác