Ba Lan ký hiệp định xuất khẩu táo vào Việt Nam

(VOV5) - Các quan chức nông nghiệp của Ba Lan và Việt Nam hôm qua, 2/10, ký hiệp định cho phép xuất khẩu táo Ba Lan vào thị trường của Việt Nam.


Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Marec Sawicki  khẳng định, hiệp định ký kết rất quan trọng với Ba Lan bởi nước này đang tìm kiếm thị trường mới cho các sản phẩm nông nghiệp trong đó có táo và Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng ở châu Á.

Ba Lan ký hiệp định xuất khẩu táo vào Việt Nam - ảnh 1
Ảnh minh họa. vov.vn


Với sản lượng thu hoạch hàng năm lên tới 2,5 triệu tấn, Ba Lan là nước xuất khẩu táo lớn nhất ở Châu Âu và thứ ba thế giới. Chính phủ Ba Lan tiếp cận một số thị trường mới ở châu Á và coi Việt Nam như một thị trường mới nổi, nhiều tiềm năng. Tháng 3/2015 một đoàn công tác chính phủ Ba Lan đã sang làm việc với phía Việt Nam để hoàn tất các thủ tục pháp lý mở đường cho việc xuất khẩu táo vào Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp Ba Lan, nước này hy vọng với việc ký kết hiệp định ngày 2/10, mỗi năm Ba Lan có thể xuất khẩu 100.000 tấn táo vào thị trường Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác