Các doanh nghiệp lớn của Italy tìm hiểu cơ hội hợp tác, phát triển tại Việt Nam

(VOV5) - Hôm nay, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy BeneDetto Dela Vedova và đoàn doanh nghiệp Italy đang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định Việt Nam và Italy cần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng thay thế, lĩnh vực mà Italy có kinh nghiệm. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đề nghị chính phủ Italy tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiềm năng của Italy hợp tác đầu tư trong các dự án khai thác dầu khí, đồng thời mong muốn Italy tiếp tục tổ chức và khuyến khích đưa nhiều đoàn doanh nghiệp Italia sang tìm hiểu thị trường, tìm kiếm bạn hàng tại Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, làm ăn lâu dài tại Italy.


Các doanh nghiệp lớn của Italy tìm hiểu cơ hội hợp tác, phát triển tại Việt Nam - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao và hợp tác Quốc tế Italy


Cùng ngày, Thương vụ Italy tại Việt Nam tổ chức diễn đàn kinh tế Italy – Việt Nam. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy BeneDetto Dela Vedova ghi nhận nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Italy nói riêng đầu tư vào Việt Nam. 
"Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi lớn, đạt sự tăng trưởng rất ấn tượng và ổn định, nguồn vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng. Chính sách thu hút đầu tư của Chính phủ Việt Nam đang tạo ra môi trường kinh doanh hết sức hấp dẫn và thuận lợi. Thị trường Việt Nam có lượng người tiêu dùng lớn nên chúng tôi hy vọng sẽ đưa công nghệ cao cùng các loại hàng hóa chất lượng châu Âu vào thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, sẽ truyền đạt những kinh nghiệm của Italy cho các doanh nghiệp Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ cả hai bên cùng có lợi, mang lại nhiều hơn những cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp hai bên."

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết: "Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ cung cấp những sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả. Thứ nhất, các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp Italy sẽ được cung cấp các thông tin về luật pháp, chính sách kinh tế xã hội, các quy trình về thủ tục đầu tư tại Viêt Nam cũng như thông tin về thị trường của từng lĩnh vực, ngành nghề mà doanh nghiệp dự kiến đầu tư. Thứ 2, doanh nghiệp Italy sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư cạnh tranh so với các nước trong khu vực. Thứ 3, chúng tôi sẽ sát cánh với các doanh nghiệp giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam."/.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác