Các doanh nghiệp Việt Nam cần có chiến lược phát triển bài bản

(VOV5) - Một trong những cải cách quan trọng nhất là tạo ra khuôn khổ pháp lý cho lĩnh vực tư nhân và các lĩnh vực kinh tế khác ngoài Nhà nước tham gia vào đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tham gia vào phát triển kinh tế, cung cấp dịch vụ công cho đất nước.


Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trong chuyên mục “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời” mới đây. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ rõ các doanh nghiệp nước ngoài khi đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam đều phải tuân thủ luật pháp Việt Nam, là doanh nghiệp của Việt Nam và hoạt động như các doanh nghiệp trong nước, do đó, Việt Nam không phân biệt thành phần kinh tế đầu tư nước ngoài (FDI) và thành phần kinh tế trong nước.

Các doanh nghiệp Việt Nam cần có chiến lược phát triển bài bản  - ảnh 1
ộ trưởng Bùi Quang Vinh: Trong năm tới, kinh tế vẫn phát triển dựa vào tài nguyên và vốn.



Vấn đề đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp nội địa cũng phải vươn lên, đạt được thành quả tương tự khối FDI. Để làm được điều này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho rằng: Cần tháo gỡ tất cả những vướng mắc căn bản nhất cho doanh nghiệp Việt Nam. Ví dụ như nhanh chóng mua bán nợ để các doanh nghiệp có chiến lược phát triển tốt, có điều kiện phát triển được nhanh chóng xóa nợ xấu và được tiếp cận với các nguồn tín dụng thấp, doanh nghiệp tư nhân phải được tiếp cận với những nguồn tài nguyên, nguồn lực của đất nước một cách công bằng, minh bạch. Các doanh nghiệp Việt Nam phải vươn lên, phải bài bản hơn.”


Bên cạnh đó, cũng theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, các doanh nghiệp phải xác định lại định hướng kinh doanh của mình trong điều kiện mới, tìm kiếm và xác lập những thị trường ổn định, chọn lựa được những sản phẩm mũi nhọn để có đầu tư hiệu quả, có sức cạnh tranh. Một trong những giải pháp quan trọng là đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực trong tăng trưởng./.

 



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác