Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam sau khi Nga gia nhập WTO

(VOV5) - Đây là nội dung chính của hội thảo “Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam sau khi Nga gia nhập WTO và tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazăkhstan (VCUFTA)” diễn ra hôm 26/10, tại Moscow, Nga. 

 

Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam sau khi Nga gia nhập WTO - ảnh 1
Ảnh:xaluan.com

Về những thuận lợi đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan được ký kết, ông Phạm Quang Niệm, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga, cho rằng: Thứ nhất là tạo ra bước nhảy vọt phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư công nghiệp giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan. Thứ hai, Việt Nam sẽ được tiếp thu công nghệ tiên tiến, nền móng phát triển khoa học kỹ thuật mạnh mẽ từ Liên minh Hải quan, để hiện đại hóa nền kinh tế của mình. Thứ ba là tạo công ăn việc làm, phát triển ngành dịch vụ, du lịch với Liên minh Hải quan. Và thứ tư nữa là tạo điều kiện thúc đẩy dòng đầu tư mạnh mẽ giữa Liên minh Hải quan và Việt Nam.

 

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng cho rằng doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ gặp phải những thách thức khi Nga trở thành thành viên WTO và cũng như Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Liên minh Hải quan Nga - Bêlarus – Kazăkhstan, nhất là trong những năm đầu của giai đoạn hội nhập này.

 

Tại hội thảo, đại diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga cũng trao đổi chi tiết về chủ trương, chính sách của Nga liên quan đến những vấn đề của các doanh nghiệp Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác