Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân dự Paralympic tại Brazil

(VOV5) - Tất cả các vận động viên đã sẵn sàng với quyết tâm cao nhất, thi đấu hết mình, cố gắng mang lại vinh quang cho đất nước.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân dự Paralympic tại Brazil - ảnh 1


Tối 27/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ xuất quân Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường tham dự Paralympic 2016. 


Đây là kỳ Thế vận hội mà các vận động viên khuyết tật Việt Nam tham dự đông nhất với 11 vận động viên. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự Thế vận hội Paralympic Rio 2016 với tổng số 22 thành viên, gồm 11 vận động viên, 1 vận động viên dẫn đường, 3 huấn luyện viên, 2 phiên dịch, 5 cán bộ, bác sỹ tham gia thi đấu ở 3 môn là bơi, cử tạ, điền kinh.
 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện biểu dương và đánh giá cao các nỗ lực, cố gắng của các huấn luyện viên, vận động viên trong quá trình tập luận và chuẩn bị tham dự Paralympic; đề nghị đoàn vận động viên Việt Nam ý thức đầy đủ về trách nhiệm cũng như vinh dự khi đại diện cho người khuyết tật Việt Nam tham dự Thế vận hội. 


Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: "Chúng ta hoàn toàn có thể làm được những điều kỳ diệu tại Paralympic lần này bởi vì đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic vừa rồi đã thể hiện được điều đó. Và chúng tôi mong các vận động viên trước hết cố gắng vượt qua chính mình, cố gắng hết sức mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc".

Đây là kỳ Thế vận hội mà các vận động viên khuyết tật Việt Nam vượt qua vòng loại nhiều nhất so với các kỳ Thế vận hội trước đây. Tất cả các vận động viên đã sẵn sàng với quyết tâm cao nhất, thi đấu hết mình, cố gắng mang lại vinh quang cho đất nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác