Hiện đại hóa nền kinh tế đồng thời với nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân

(VOV5) - Để hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ”, lựa chọn duy nhất của Việt Nam là tiếp tục thực hiện cải cách và đổi mới; trong đó, tập trung hiện đại hóa nền kinh tế, đồng thời với nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân.

Đây là vấn đề được đề cập tại Hội thảo “Khát vọng Việt Nam 2035: Vai trò của doanh nghiệp và yêu cầu hiện đại hoá thể chế” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức  tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện đại hóa nền kinh tế đồng thời với nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân - ảnh 1
Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế


Hội thảo là diễn đàn để các doanh nghiệp, chuyên gia thảo luận về giải pháp tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong quá trình kiến tạo thể chế hiện đại, hiện thực hóa "Khát vọng Việt Nam 2035". Báo cáo trình bày tại Hội thảo nêu rõ 6 vấn đề chuyển đổi quan trọng mà Việt Nam cần thực hiện đó là: Hiện đại hóa nền kinh tế đồng thời với nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân; Phát triển năng lực đổi mới sáng tạo, lấy khu vực kinh tế tư nhân làm trọng tâm; Nâng cao hiệu quả của quá trình đô thị hóa, tăng cường kết nối giữa các thành phồ và các vùng phụ cận; Phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu; Bảo đảm công bằng và hòa nhập xã hội cho các nhóm yếu thế cùng với sự phát triển của xã hội trung lưu; Xây dựng một nhà nước pháp quyền hiện đại với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hội nhập và xã hội dân chủ phát triển ở trình độ cao.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác