Hội thảo “Chiến lược phát triển công nghiệp du lịch tàu biển Việt Nam”

(VOV5) - Trong không khổ các hoạt động Festival Huế 2014, sáng nay (16-4), tại thành phố Huế, diễn ra Hội thảo Chiến lược phát triển công nghiệp du lịch tàu biển Việt Nam.

Hội thảo “Chiến lược phát triển công nghiệp du lịch tàu biển Việt Nam” - ảnh 1



Hội thảo nghe 19 tham luận trong nước và quốc tế tập trung vào những vấn đề chung về công nghiệp du lịch, định hướng phát phát triển loại hình du lịch tàu biển ở Việt Nam. Hiện nay, mỗi năm Việt Nam đón  khoảng 200 ngàn lượt khách du lịch tàu biển và lượng khách du lịch đến Việt Nam bằng tàu biển ngày càng cao. Tuy nhiên, ngành công nghiệp du lịch tàu biển Việt Nam còn  nhiều hạn chế so với các nước trong khu vực như: cơ sở hạ tầng, sản phẩm du lịch, công tác xúc tiến quảng bá còn yếu và thiếu. Việt Nam có 39 cụm cảng biển được quy hoạch nhưng thực tế bến khách chuyên dùng tàu du lịch quốc tế rất ít, hầu hết các cảng đón khách du lịch tàu biển đều sử dụng chung với tàu hàng hóa, tàu container. Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ văn hóa Thể thao và du lich, cho biết: “Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đang chỉ đạo Tổng cục Du lịch sẽ chuẩn bị một chương trình hành động, phải phát triển và xây dựng những những cảng biển phục vụ cho du lịch, thứ hai đặc biệt quan tâm đến cái hạ tầng du lịch phát triển các sản phẩm du lịch phục vụ cho du lịch tàu biển.”

 

Phản hồi

Các tin/bài khác