Hợp tác xã đổi mới cách tiếp cận hướng tới kinh tế xanh, y tế, giáo dục

(VOV5) - Tiếp tục chương trình Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác xã khu vực Châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 10, sáng 19/4, các đại biểu thảo luận chuyên đề: Hợp tác xã tiếp cận đến các lĩnh vực kinh tế xanh, y tế, giáo dục, chăm sóc người già và đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và thanh niên. 


Hợp tác xã đổi mới cách tiếp cận hướng tới kinh tế xanh, y tế, giáo dục - ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị


Các đại biểu khẳng định: Hợp tác xã phải luôn đổi mới phương pháp tiếp cận trong hoạt động của mình. Từ cách tiếp cận các lĩnh vực truyền thống như hợp tác xã nông nghiệp, tiêu dùng và tín dụng, thì nay cần đổi mới và tiếp cận đến các lĩnh vực mới như y tế, giáo dục, an ninh xã hội, kinh tế xanh, chăm sóc người già, trẻ em, người tàn tật và người yếu thế. Giới thiệu phương pháp hòa nhập đối với người cao tuổi của Singapore, Ông Kwek KoK Kwong, Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Quốc gia Singapo, cho biết: "Hợp tác xã chăm sóc chất lượng bạc nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của những người phục vụ người cao tuổi bằng cách cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ. Trang bị cho nhân viên chăm sóc các kỹ năng tổng hợp phù hợp để đưa ra các quyết định đúng đắn. Đồng thời nâng cao nhận thức của xã hội đối với những khó khăn về  mặt tinh thần và xã hội những đóng góp quan trọng của họ cho xã hội".

Các đại biểu cũng khẳng định việc xây dựng chính sách cấp quốc gia về Hợp tác xã là một nhiệm vụ then chốt. Để thúc đẩy mối quan hệ giữa Chính phủ và phong trào hợp tác xã, cần tập trung đánh giá hệ thống hợp tác xã một cách đúng đắn. Đồng thời, để đạt được những mục tiêu phát triển bền vững quốc gia thì Chính phủ và phong trào Hợp tác xã phải hợp tác cùng nhau, tập trung vào những yếu tố liên quan như vấn đề về giới và thanh niên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác