Kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng năm 2015: Phục hồi và tăng trưởng khá

(VOV5) - Sáu tháng đầu năm 2015, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 417 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 8,5% so với cùng kỳ.


Kinh tế phục hồi với mức tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước, các lĩnh vực kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, góp phần đáng kể vào tăng trưởng GDP của thành phố, duy trì đà tăng trưởng 4 năm liên tiếp. Đây là đánh giá của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2015 tổ chức ngày 24/06.


Kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng năm 2015: Phục hồi và tăng trưởng khá - ảnh 1
Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân và Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận chủ trì hội nghị. Hochiminhcity.gov.vn


 Sáu tháng đầu năm 2015, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 417 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 8,5% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ... đều tăng cao hơn cùng kỳ năm trước. Tình hình đầu tư của doanh nghiệp trong nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chuyển biến tốt, dự án đầu tư nước ngoài điều chỉnh vốn tăng mạnh do thu hút được dự án với tổng vốn đầu tư cao. Trong các tháng còn lại năm 2015, Thành phố cố gắng cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, quản lý môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

 



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác