Liên bang Nga là thị trường tiềm năng của doanh nghiệp Việt Nam

(VOV5) - “Doanh nghiệp Việt Nam – Cơ hội hợp tác tại Liên bang Nga” là tên buổi tọa đàm diễn ra ngày 15/9, tại Thủ đô Moscow, Liên bang Nga.


Liên bang Nga là thị trường tiềm năng của doanh nghiệp Việt Nam - ảnh 1
Tọa đàm xúc tiến thương mại Việt Nam - LB Nga 2014 diễn ra tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Mátxcơva


 Tọa đàm nhằm giới thiệu với doanh nghiệp Việt Nam cơ hội đầu tư và tiềm năng hợp tác kinh tế song phương trong giai đoạn LB Nga đã gia nhập WTO và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh hải quan (Nga – Belarus và Kazakhstan) sắp được ký kết trong thời gian tới.


Ông Trần Đăng Chung, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga, cũng đại diện cho toàn hội giới thiệu tại cuộc tọa đàm về những thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp tại Nga trong thời điểm hiện nay và nhấn mạnh cơ hội của thị trường Nga chính là nhu cầu về các loại nhu yếu phẩm và thực phẩm. "
Đối với các doanh nghiệp Liên bang Nga là một thị trường tiềm năng, cả những DN từng thất bại ở đây, thì cũng nên coi đây là một giai đoạn mới, một cơ hội để có thể bắt đầu. Cho nên tôi cho rằng, đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam đưa hàng hóa xâm nhập vào thị trường Nga".

Kết thúc buổi tọa đàm, các doanh nghiệp đã cùng đi tham quan Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moscow và cũng trong dịp này, nhiều dự án hợp tác được ký kết, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh với Ngân hàng Đầu tư Phát triển và tập đoàn Incentra tại Nga./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác