Việt Nam tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác kinh tế - thương mại với Khu tự trị dân tộc Choang

(VOV5) - Ngày 27/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang ở thăm Việt Nam.

Việt Nam tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác kinh tế - thương mại với Khu tự trị dân tộc Choang - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc (Ảnh TTXVN).


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Quảng Tây là địa phương có quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam, đồng thời có vai trò rất quan trọng trong củng cố và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Do đó, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ chuẩn bị tốt các hoạt động trao đổi đoàn trong năm nay; đồng thời cần mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng giao thông. Thủ tướng mong muốn chính quyền Quảng Tây khuyến khích các doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản của Việt Nam, nhất là mặt hàng gạo để góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại Việt-Trung phát triển cân bằng, bền vững, làm sâu sắc thêm hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác quản lý biên giới, nghiêm túc triển khai Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch khu vực thác Bản Giốc, Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực tàu thuyền đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân; sớm mở, nâng cấp các cặp cửa khẩu hai bên đã thống nhất để thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và du lịch tại khu vực biên giới; cùng nhau xây dựng đường biên hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.


Việt Nam tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác kinh tế - thương mại với Khu tự trị dân tộc Choang - ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữa Quý Châu và các địa phương Việt Nam (Ảnh TTXVN)


Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi tiếp Bí thư tỉnh ủy Quý Châu, Trung Quốc, ông Trần Mẫn Nhĩ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác với các địa phương Trung Quốc, trong đó có Quý Châu. Hoan nghênh việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữa Quý Châu và các địa phương Việt Nam, Thủ tướng cho rằng thời gian tới hai bên cần tăng cường giao lưu hữu nghị, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư; đạc biệt Quý Châu cần tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam, nhất là những mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh như nông, lâm, thủy sản… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Quý Châu khuyến khích và đẩy mạnh các doanh nghiệp có thực lực của Quý Châu đầu tư vào Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Quý Châu. Về phần mình, Bí thư Trần Mẫn Nhĩ khẳng định hoạt động hợp tác giáo dục với Việt Nam là một ưu tiên của Quý Châu, do đó Quý Châu sẽ tiếp tục dành học bổng và tạo điều kiện thuận lợi về học tập và sinh hoạt cho sinh viên Việt Nam theo học tại tỉnh này. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác