Vùng Tây Nam bộ có nhiều lĩnh vực phát triển nổi bật

(VOV5) -  Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Vương Đình Huệ yêu cầu sớm hoàn thành quy hoạch điều chỉnh vùng thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và tái cơ cấu nền kinh tế.

Chiều 8/1, tại thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Vương Đình Huệ yêu cầu sớm hoàn thành quy hoạch điều chỉnh vùng thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và tái cơ cấu nền kinh tế. Triển khai quy chế phối hợp trong liên kết vùng, quan tâm phát triển các chuỗi giá trị cho 4 nhóm nông sản chủ lực của vùng như: tôm, cá tra, lúa gạo và cây ăn trái.


Vùng Tây Nam bộ có nhiều lĩnh vực phát triển nổi bật  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN


Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, năm 2016 kinh tế xã hội vùng Tây Nam bộ tiếp tục có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,9%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Một số chỉ tiêu kinh tế phấn đấu thực hiện trong năm 2017 của vùng Tây Nam bộ đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,9%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 22 tỷ USD, thu ngân sách đạt 75.500 tỷ đồng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác