Xây dựng khung thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai

(VOV5) - Sáng 25/6, Tổng Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo tham vấn về xây dựng khung theo dõi, giám sát thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020. Ông Nguyễn Xuân Diệu, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thủy lợi cho biết: Qua hội thảo, các đơn vị tư vấn sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp để điều chỉnh khung chương trình chiến lược Quốc gia về giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 cho phù hợp, nhằm huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trình, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Xây dựng khung thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai  - ảnh 1

Ông Nguyễn Xuân Diệu chia sẻ:  “Điều  mà chúng ta thống nhất được là mẫu đánh giá và các tiêu chí đánh giá trong việc thực hiện chiến lược trong dự án này đã hỗ trợ để chúng ta  xây dựng một hệ thống theo dõi đánh giá Chiến lược quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Đồng thời, chúng ta có phần mềm, hướng dẫn cụ thể đi đến một mẫu chung để các địa phương, các bộ ngành có tham gia vào chiến lược quốc gia này lấy cơ sở để báo cáo hàng năm. Ngoài ra, việc thực hiện chiến lược quốc gia này cũng là một trong những kết quả chúng ta thực hiện khung hành động Hyogo về giảm nhẹ rủi ro thảm họa của Liên Hợp quốc. Trên cơ sở đấy sẽ có sự liên kết của đánh giá chiến lược với đánh giá khung hành động Hyogo của Việt Nam”.

Chiến lược quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 là hoạt động thuộc dự án “Tăng cường năng lực Quản lý rủi ro thiên tai” do Ngân hàng Thế giới tài trợ, nhằm triển khai xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá thực hiện chiến lược quốc gia giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, với kinh phí 900.000 đô la Mỹ, thời gian từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2013. Dự án thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác