Bali sẵn sàng thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch với Việt Nam

(VOV5) -  Tại buổi tiếp, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn giới thiệu, quảng bá về tiềm năng du lịch của Việt Nam, trao đổi về khả năng hai bên cùng phối hợp thúc đẩy phát triển du lịch.

Từ ngày 28 đến 30/9/2016, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia do Đại sứ Hoàng Anh Tuấn làm trưởng đoàn tới thăm và làm việc với Hiệp hội Du lịch Bali và Hiệp hội xúc tiến Du lịch Bali.

Bali sẵn sàng thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch với Việt Nam - ảnh 1
Đại sứ Hoàng Anh Tuấn (thứ tư từ trái sang) trong buổi làm việc với Hiệp hội Du lịch Bali và Hiệp hội xúc tiến Du lịch Bali


Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bali Ngurah Wijaya giới thiệu khái quát về cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ của Hiệp hội Du lịch Bali cũng như các tiềm năng du lịch của Bali. Bali hiện đang là một điểm đến du lịch nổi tiếng của Indonesia, khu vực và thế giới trong nhiều năm qua. Ông Ngurah cho biết, trong năm 2015 có khoảng 4 triệu khách quốc tế đến Bali, đứng đầu là Australia với hơn 1 triệu lượt khách. Lượng khách từ Việt Nam thăm Bali hàng năm đạt khoảng 10.000 lượt, đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á, sau Malaysia, Singapore, Philippines và Thái Lan. Tính đến hết tháng 6/2016, đã có hơn 6.000 lượt khách Việt Nam tới thăm Bali, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2015.

Cũng trong buổi làm việc, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến du lịch Bali Dr. Tjok Oka A.A. Sukawati cho biết hiện Hiệp hội đã và đang triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tới Bali. Ông đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta giới thiệu các đại lý du lịch Việt Nam quan tâm thị trường Indonesia để phối hợp với Hiệp hội xúc tiến du lịch Bali triển khai các đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm và cùng hợp tác khai thác thị trường du lịch hai bên.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn cũng giới thiệu, quảng bá về tiềm năng du lịch của Việt Nam, trao đổi về khả năng hai bên cùng phối hợp thúc đẩy phát triển du lịch. Đại sứ cho biết theo dự kiến trong thời gian tới sẽ có đường bay thẳng từ Việt Nam tới Bali do hãng hàng không Vietjet Air khai thác. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch giữa Việt Nam và Indonesia nói chung và với Bali nói riêng, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho nhân dân của hai nước có cơ hội tìm hiểu, khám phá về du lịch của đất nước bạn, góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam. Đại sứ đề nghị Hiệp hội Du lịch và Hiệp hội Xúc tiến Du lịch Bali chia sẻ kinh nghiệm quản lý, bảo tồn, phát triển và thu hút khách du lịch của Bali để Tổng cục Du lịch Việt Nam và các đối tác Việt Nam quan tâm tham khảo.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn đề cập việc việc kết nghĩa giữa Bali và một địa phương giàu tiềm năng du lịch của Việt Nam, như tỉnh Bình Định chẳng hạn, để thúc đẩy phát triển du lịch và các mặt khác trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác