Đoàn giáo viên kiều bào viếng thăm Lăng Bác và Văn Miếu Quốc Tử Giám

(VOV5)- Các hoạt động ngoại khóa giúp những bài giảng sau này của các giáo viên kiều bào ý nghĩa và sinh động hơn.

Sau ba ngày tập huấn, sáng ngày 17/8, tại Hà Nội, đoàn giáo viên tham gia Khóa giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên kiều bào 2017 vào thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Đoàn giáo viên kiều bào viếng thăm Lăng Bác và Văn Miếu Quốc Tử Giám - ảnh 1

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chị Nguyễn Khánh Linh và chị Ngọc Anh đến từ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết các hoạt động tham quan bổ ích này sẽ giúp những bài giảng sau này có ý nghĩa hơn:

“Thưc ra hình ảnh về Bác Hồ chưa có nhiều để giới thiệu cho các cháu, nhưng tôi có các bài hát kết hợp học từ tiếng Việt. Chuyến thăm hôm nay, tôi có thêm nhiều hình ảnh và tư liệu để các bài giảng sinh động hơn rất nhiều”.

“Đây là lần đầu vào thăm lăng Bác. Tôi thấy vô cùng xúc động khi nghe những bài hát về Bác. Tôi thấy nhiều chị em trong đoàn đã khóc khi xem những thước phim xúc động về sự hy sinh lớn lao mà Người dành cho đất nước dân tộc. Qua đây, tôi sẽ có thêm kiến thức, tài liệu về lịch sử Việt Nam mang về Đài Loan phục vụ cho công việc giảng dạy tiếng Việt của mình”

Đoàn giáo viên kiều bào viếng thăm Lăng Bác và Văn Miếu Quốc Tử Giám - ảnh 2Chị Khánh Linh, Ngọc Anh và Thu Hà, những giáo viên tiếng Việt ở Đài Loan, Trung Quốc.

Thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, được giới thiệu về nguồn gốc của trường Đại học đầu tiên của Việt Nam và người thầy giáo lỗi lạc Chu Văn An, Bác Bùi Văn Kim từ tỉnh U-thon, Thái Lan cho biết, đây là những trải nghiệm bổ ích cho công tác giảng dạy gìn giữ và phát huy tiếng quê hương trên đất bạn Thái Lan: "Đến nay, chúng tôi đã có 7 lớp với 12 giáo viên. Các nhà sư Thái Lan cũng học và dạy tiếng Việt cùng chúng tôi vào các thứ 3 và thứ 6. Sau chuyến thăm quan bổ ích này, tôi sẽ tả đất nước Việt Nam và tiếp tục truyền đạt cho con cháu chữ Việt, tiếng Việt và nhất là ngôn ngữ Việt."

Chiều ngày 17 và 18 tháng 8, Khóa tập huấn tiếp tục với những kỹ năng về phân tích, giảng dạy, đánh giá năng lực tiếng Việt như một ngoại ngữ...

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm nâng cao trình độ sư phạm, phổ biến giáo trình dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài. Trong khóa học khoảng 2 tuần, các học viên sẽ được các nhà sư phạm, chuyên gia ngôn ngữ của trường Đại học Quốc gia trực tiếp truyền đạt những phương pháp giảng dạy tiếng Việt; cũng như tham gia hoạt động ngoại khóa tại Ninh Bình, Quảng Ninh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác