Hoạt động kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các nước

(VOV5) - Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Colombo, Sri Lanka, vừa tổ chức lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5 / 1890 – 19/5 / 2014).


Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Tôn Sinh Thành nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam được UNESCO tôn vinh mà còn rất gần gũi với nhân dân Sri Lanka với ba lần tới thăm nơi đây.

Hoạt động kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các nước  - ảnh 1
Kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sri Lanka. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka cung cấp)


Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là Người đã đặt nền móng cho mối quan hệ tốt đẹp và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Sri Lanka. Dịp này, diễn ra lễ trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh ” do Đại sứ quán phối hợp với Thư viện Thành phố Colombo và Hội Đoàn kết Sri Lanka – Việt Nam tổ chức, được đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ học sinh, sinh viên Sri Lanka tham gia. Ban Tổ chức trao 10 giải khuyến khích và 2 giải cao nhất cùng chứng chỉ cho tổng số 160 thí sinh có bài dự thi.


Ủy ban đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam (IVSC) thuộc bang Tây Bengan phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ vừa tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Buổi lễ được tổ chức tại quảng trường ITC, nơi đặt bức tượng của Người, với sự tham dự của đông đảo các nhà họat động văn hóa-xã hội, trí thức tại thành phố.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác