Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm một năm ngày thành lập

(VOV5) - Nhân kỷ niệm tròn một năm thành lập Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Mỹ ((1/6/2013-1/6/2014), ngày 2/6, Đại sứ Việt nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường kêu gọi các thành viên của hội giữ đúng bản chất sinh viên Việt Nam: nhiệt tình, năng động và sáng tạo.


Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm một năm ngày thành lập  - ảnh 1
Ban điều phối của Hội Thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Mỹ trong ngày ra mắt (Ảnh: hanoimoi.com.vn)


Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh lần đầu tiên hơn 16.000 thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Mỹ đã có được một “mái nhà chung” thực sự của chính mình. Đại sứ cho rằng sự ra đời và phát triển của Hội trong vòng một năm qua không chỉ thể hiện nguyện vọng của đông đảo lưu học sinh Việt Nam tại Mỹ đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau ở nơi xa quê hương đất nước mà còn minh chứng về sự trưởng thành và lớn mạnh cả về lượng và chất của cộng đồng thanh niên-sinh viên Việt Nam ở Mỹ. 

Về vai trò tương lai của Hội, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh trong thời gian tới, Hội cần tiếp tục duy trì vai trò là “nơi hội tụ” cho tất cả các sinh viên Việt Nam tại Mỹ; thực hiện “nối vòng tay lớn”, kết nối các sinh viên từ Việt Nam với các sinh viên gốc Việt, các sinh viên Việt Nam mang quốc tịch Mỹ; “mở rộng mạng lưới” kết nối với các cựu sinh viên Việt Nam tại Mỹ, tại Việt Nam và tại các nơi khác trên thế giới và tiếp tục gắn bó với đất nước, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh các sinh viên Việt Nam tại Mỹ là những “đại sứ lưu động” đại diện cho một nước Việt Nam đổi mới và đang thực sự hội nhập quốc tế./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác