Người Việt tại Nhật hòa chung niềm vui đón năm mới

(VOV5)- Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức lễ cầu an nhân dịp năm mới tại Chùa Nisshin Kutsu ở thủ đô Tokyo.

Cùng chung không khí đón năm mới với người dân Nhật Bản, ngày 1/1/2014, Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức lễ cầu an nhân dịp năm mới tại Chùa Nisshin Kutsu ở thủ đô Tokyo.

Khoảng 100 phật tử người Việt như được sống trong không khí năm mới ở quê nhà khi tiếng tụng kinh bằng tiếng Việt quen thuộc vang lên ấm áp tại chùa Nisshin Kutsu trong lễ cầu an nhân dịp năm mới. Chùa Nisshin Kutsu được coi như một ngôi chùa Việt Nam tại Tokyo bởi có một sư cô người Việt pháp danh Thích Tâm Trí đang học tập ở đây và thường xuyên có nhiều phật tử người Việt đến lễ chùa.

Người Việt tại Nhật hòa chung niềm vui đón năm mới  - ảnh 1
Bà con Việt Nam tại Nhật Bản cầu an tại Chùa 


Sư cô Thích Tâm Trí cho biết cộng đồng phật tử người Việt ở Nhật vẫn luôn gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong đó có việc đi lễ chùa đầu năm để cầu bình an.

Sư cô Thích Tâm Trí nói: “Chùa Nisshin Kutsu chúng tôi thường hay viết thư pháp để tặng cho các phật tử các chữ như là chữ “bình”, chữ “an”, chữ “kiện”, chữ “khang”, hoặc chữ “đại kiết”, chữ “tâm”, chữ “phật”. Tất cả các chữ chúng tôi viết hầu như đều quy về cái tâm để cầu cho yên bình và hạnh phúc”.

Sư cô cho biết kinh Phật dạy rằng “Tâm bình thì thế giới bình”. Với tâm niệm đó, Chùa Nisshin Kutsu và Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật thường xuyên tổ chức các hoạt động như lễ cầu an, cứu trợ nạn nhân thiên tai để đem đến cho các phật tử người Việt cảm giác bình an trong cuộc sống.

Bạn Thu Hồng, một du học sinh Việt Nam tại Nhật cho biết những hoạt động như lễ cầu an hôm nay đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống tinh thần của nhiều người Việt xa quê. Do người Nhật không ăn tết theo lịch âm nên không khí đón tết dương lịch ở đây cũng được nhiều người Việt coi như màn khởi động cho tết âm sắp tới.

Bạn Hồng chia sẻ: “Vào dịp đón năm mới, em thường hay tụ tập với bạn bè rồi cùng nhau mua đồ Việt Nam, cùng nấu các món ăn Việt Nam, rồi cùng xem Táo quân qua Youtube để cố gắng tái hiện được một cách chân thực nhất không khí xuân ở nhà, rồi cập nhật những hình ảnh về không khí đón tết ở Việt Nam, rồi cùng nhau gọi điện về nhà trước lúc giao thừa. Sau đó, chúng em cũng chạy ra ngoài sân khấn. Cũng na ná như ở Việt Nam”.

Được biết, Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận là thành viên chính thức trong năm 2013. Trong năm qua, ngoài đạo tràng ở Tokyo, Hội cũng đã mở thêm hai đạo tràng tại Kumagaya và Hamamatsu. Năm 2014, Hội sẽ kiện toàn bộ máy nhân sự để mở rộng hoạt động nhằm tăng cường giúp đỡ cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản./.

Phản hồi

Các tin/bài khác