Pháp đăng cai Festival thanh niên-sinh viên Việt Nam tại châu Âu 2016

(VOV5) - Đây là lần thứ hai sự kiện này được tổ chức tiếp sau thành công của Festival lần thứ nhất vào mùa hè 2015 tại Berlin (Đức).


Trong hai ngày 27 và 28/8, tại thành phố lịch sử có nhiều gắn bó với Việt Nam là Choisy Le Roi, ngoại ô thủ đô Paris, nước Pháp - một trong những nơi quy tụ đông đảo du học sinh, sinh viên Việt Nam học tập và sinh sống, sẽ diễn ra Festival Thanh niên- sinh viên Việt Nam tại châu Âu 2016 có tên gọi « LUMOS » – Tỏa sáng theo cách của bạn (Shine as you are).


Đây là lần thứ hai sự kiện này được tổ chức tiếp sau thành công của Festival lần thứ nhất vào mùa hè 2015 tại Berlin (Đức).

phap dang cai festival thanh nien-sinh vien viet nam tai chau au 2016 hinh 0
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại cuộc họp báo


Festival thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ hai nhận được sự ủng hộ của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và nhiều hội đoàn Việt Nam tại Pháp như Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF), Hội thanh niên Việt Nam tại Pháp (UJVF), Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Hội Doanh nhân người Việt Nam tại Pháp (ABViet -France), các hội sinh viên các ngành kiến trúc, xây dựng, và giao thông vận tải...


Phát biểu tại cuộc họp báo giới thiệu về Festival, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh: « Festival Thanh niên có ba mục đích chính: thứ nhất là sân chơi để những người trẻ Việt Nam đang học tập, làm việc tại châu Âu tại Pháp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm ; đây là dịp thuận lợi để giới thiệu quảng bá về Việt Nam, đất nước, con người, nền văn hóa đến bạn bè quốc tế; thứ ba, đây là dịp để khơi dậy lòng yêu nước của các bạn thanh niên, sinh viên đang học tập tại Pháp và châu Âu».


Đánh giá về thành phố Choisy-le-Roi, địa điểm tổ chức Festival, Đại sứ cho biết đây là một địa danh quen thuộc đã đi vào lịch sử đấu tranh ngoại giao của Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của đất nước. Choisy-le-Roi là nơi đã đón tiếp các phái đoàn của Việt Nam tham gia các cuộc đàm phán Hiệp định Paris kéo dài trong 5 năm, từ ngày 15/3/1968 đến ngày 27/1/1973. Ngày hôm nay, thành phố Choisy-le-Roi vẫn tiếp tục là người bạn thân thiết, gắn bó của nhân dân Việt Nam, kết nghĩa với quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.


Với tên gọi LUMOS – Tỏa sáng theo cách của bạn (Shine as you are), lấy cảm hứng từ câu thần chú thắp sáng trong bộ truyện nổi tiếng Harry Potter, festival lần này hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn để các bạn thỏa sức sáng tạo và thể hiện hết mình đồng thời cũng sẽ là lời chào tạm biệt mùa hè 2016 và mang đến những kỷ niệm khó quên.


Theo Phó Chủ tịch phụ trách công tác đối ngoại của Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Minh Đức, Festival 2016 tập trung vào các chương trình vui chơi trí tuệ, sáng tạo, nghệ thuật, âm nhạc và tập thể. Tâm điểm của Festival LUMOS 2016 là cuộc thi tìm kiếm Tài năng trẻ châu Âu (Jeunes Talents Europe 2016) để chọn ra những cá nhân xuất sắc, độc đáo trên toàn châu Âu.

phap dang cai festival thanh nien-sinh vien viet nam tai chau au 2016 hinh 1
                  PCT Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Minh Đức giới thiệu một số điểm nhấn của Festival.                                    



Về điểm nhấn thứ hai của Festival là hội thảo về Biển Đông, bạn Nguyễn Minh Đức cho biết: « Điểm nhấn thứ hai là bọn em tập trung thảo luận về tình hình Biển Đông, cung cấp cho các bạn trẻ biết thông tin về tình hình biển đảo, tầm quan trọng của Biển Đông đối với Việt Nam và trên phạm vi quốc tế. Và đặc biệt quan trọng là hành động và vai trò của các bạn trẻ thế nào trong vấn đề này».


Ngoài ra, xuyên suốt hai ngày của LUMOS 2016 sẽ là những hoạt động thú vị. Hội trại LUMOS được tổ chức dưới hình thức chia đội và tính điểm, các đội chơi sẽ tham gia các hoạt động tập thể liên tiếp trong vòng hai ngày để chọn ra đội giành giải cao nhất.


Cho đến nay, Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), đơn vị đăng cai đã nhận được lời khẳng định tham gia của năm Hội sinh viên đến từ các nước Đức, Séc, Italia, Hà Lan, Phần Lan và 23 chi hội sinh viên trên toàn nước Pháp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác