Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Pháp

(VOV5) - Đêm hội của những người bạn Pháp yêu mến Việt Nam giới thiệu văn hóa và du lịch Việt Nam nhân kỷ niệm 15 năm thành lập “Hội Rau muống” (hội của những người Pháp yêu mến Việt Nam)...


Tối 15/11, Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức chương trình ca nhạc “Giai điệu quê hương”. Đây là chương trình văn nghệ đặc biệt nhằm kết thúc một năm hoạt động tích cực của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp trong Năm Việt Nam tại Pháp 2014. Các nghệ sĩ đem đến cho khán giả những bài hát, giai điệu giàu hình ảnh và âm thanh về đất nước con người Việt Nam, thông qua các nhạc cụ mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc như sáo, đàn tơ-rưng, đàn bầu.

Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Pháp - ảnh 1
Ông Jean-Marie Pognon (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại sứ Dương Chí Dũng và phu nhân tại lễ kỷ niệm tối ngày 15/11. Ảnh: baotintuc.vn


Tối cùng ngày, Đêm hội của những người bạn Pháp yêu mến Việt Nam diễn ra  tại thành phố Carrières Sous-Poissy của Pháp. Đêm hội đặc sắc giới thiệu văn hóa và du lịch Việt Nam nhân kỷ niệm 15 năm thành lập “Hội Rau muống” (hội của những người Pháp yêu mến Việt Nam), 4 năm hoạt động của Hội Liên Việt và 10 năm thành lập Câu lạc bộ Việt Võ Đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng đánh giá cao các hoạt động thiết thực của Hội Rau muống, Hội Liên Việt và Việt Võ Đạo, đều do ông Jean Marie Pognon, một người Pháp gốc Việt thành lập. Thông qua các hoạt động giới thiệu văn hóa và du lịch, các hoạt động từ thiện giúp đỡ các địa phương khó khăn, hỗ trợ các học sinh nghèo vượt khó, cả ba hội đoàn nói trên có những đóng góp quý báu vào sự phát triển của Việt Nam, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Pháp./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác