Tết cộng đồng mừng Xuân Bính Thân 2016 tại Hy Lạp, Nauy và Canada

(VOV5)- Hoạt động đón Tết cộng đồng Bính Thân được tổ chức sôi nổi tại nhiều nước.

Tết cộng đồng mừng Xuân Bính Thân 2016 tại Hy Lạp, Nauy và Canada - ảnh 1
Bà con cộng đồng người Việt tham dự sự kiện. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp. 


Tối 1/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp phối hợp với Phân hội người Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức chiêu đãi mừng Xuân Bính Thân 2016 cho cộng đồng người Việt tại Hy Lạp và chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong không khí ấm cúng, hơn 100 khách mời và cộng đồng người Việt đã tới tham dự sự kiện đầy ý nghĩa này. 

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Trần Thị Hà Phương vui mừng thông báo với bà con về thành công và kết quả của Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2015 cũng như điểm lại những thành tựu đã đạt được trong quan hệ giữa hai nước. Đặc biệt trong năm vừa qua hai nước đã kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hy Lạp bằng việc tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, tuyên truyền tại nhiều thành phố trong mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hóa. Đại sứ cũng chia sẻ với bà con mặc dù tình hình kinh tế Hy Lạp hiện đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng mong bà con kiều bào tiếp tục nỗ lực làm việc, góp phần công sức và trí tuệ của mình nhằm hội nhập tích cực với xã hội nước sở tại, cùng nhau quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, năng động và thân thiện, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai nước.

Đại diện Phân hội người Việt tại Hy Lạp ông Nguyễn Tăng Huy, Chủ tịch phân hội người Việt Nam tại Hy Lạp khẳng định, cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp sẽ tiếp tục đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, cùng nỗ lực vượt qua các khó khăn thách thức hiện tại, xây dựng cộng đồng người VN tại Hy Lạp vững mạnh và có uy tín. Ông cũng thay mặt bà con cộng đồng cám ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ mạnh mẽ và hiệu quả của Đại sứ quán đối với cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp.

Sau phần nghi lễ là các hoạt động sôi nổi giới thiệu văn hóa ẩm thực với các món ăn truyền thống của Việt Nam, chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn và các tiết mục biểu diễn văn nghệ do cộng đồng và cán bộ công nhân viên Đại sứ quán kết hợp biểu diễn.

Cũng nhân dịp Tết Bính Thân 2016, Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy đã tổ chức đón Tết Bính Thân 2016 với cộng đồng người Việt tại Oslo vào ngày 30/01. Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn coi người Việt Nam định cư ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở Na Uy trong thành tựu của đất nước, của quan hệ hợp tác hai nước; vui mừng ghi nhận cộng đồng người Việt Nam ở Na Uy thực sự là cầu nối góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương.

Trước đó, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada cũng tổ chức cuộc họp mặt mừng Xuân Bính Thân cho bà con kiều bào ở các bang miền Tây Canada vào ngày 27/01. Phát biểu trong cuộc họp mặt, ông Phạm Mạnh Hải, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver nêu bật những thành tựu nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2015 như tăng trưởng GDP đạt mức cao, kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, tiềm lực kinh tế của đất nước gia tăng nhất là trong bối cảnh tình hình khu vực và trên thế giới diễn biến phức tạp. Tổng Lãnh sự đánh giá cao những đóng góp của bà con người Việt ở nước ngoài, trong đó có bà con người Việt ở các bang miền Tây Canada vào thành tựu chung của cả đất nước, nhấn mạnh đây là tiền đề cho sự phát triển năm 2016 và những năm tiếp theo.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác