Tổ chức Tết cổ truyền tại thành phố Choisy Le Roi, Pháp

(VOV5) - Đây là năm thứ 5, Chi hội hữu nghị Pháp-Việt thành phố Choisy Le Roi tổ chức Tết cổ truyền của Việt Nam, nhằm giới thiệu phong tục tập quán cùng những sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Việt vào mỗi dịp Tết đến Xuân về. 


Tổ chức Tết cổ truyền tại thành phố Choisy Le Roi, Pháp - ảnh 1
Lễ rước rồng do các em nhỏ thành phố Choisy Le Roi thực hiện. (Ảnh: Vietnam+)


Chi hội hữu nghị Pháp-Việt thành phố Choisy Le Roi mới đây tổ chức lễ đón mừng năm mới Bính Thân trong không khí ấm áp tình đoàn kết và hữu nghị giữa những người bạn Pháp và Việt Nam với sự có mặt của Thị trưởng thành phố Choisy Le Roi, Didier Guillaume và Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn. 


Đây là năm thứ 5, Chi hội hữu nghị Pháp-Việt thành phố Choisy Le Roi tổ chức Tết cổ truyền của Việt Nam, nhằm giới thiệu phong tục tập quán cùng những sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Việt vào mỗi dịp Tết đến Xuân về. 


Phát biểu nhân dịp này, ông Didier Guillaume, Thị trưởng thành phố Choisy Le Roi cho rằng lễ đón Tết cổ truyền Việt Nam tại thành phố Choisy Le Roi đã trở thành một điểm hẹn của những người bạn Pháp yêu mến Việt Nam. Đây cũng là dịp để họ bày tình tỏ sự quý mến và tình đoàn kết với Việt Nam. Ông cũng đánh giá cao những thành tựu đổi mới của Việt Nam trong 3 thập kỷ nhờ chính sách mở cửa và hội nhập thành công. 


Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn cảm ơn các bạn bè Pháp, những người đã dành cho nhân dân Việt Nam không chỉ tình cảm quý mến mà cả sự giúp đỡ thiết thực nhằm giúp Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác