Tôn vinh nét đẹp Việt Nam tại Ngày văn hóa ASEAN-Trung Quốc

(VOV5) -  Những tà áo dài truyền thống, những điệu múa dân gian, những món ăn đậm đà hương vị quê hương..., đã góp phần tôn vinh và quảng bá nét đẹp Việt Nam với bè bạn Anh và quốc tế tham dự Ngày văn hóa ASEAN-Trung Quốc vừa diễn ra tại Đại học Strathclyde ở thành phố Glasgow. Để có được thành công vang dội ngay trong lần đầu tiên ra mắt sự kiện văn hóa này, Hội Sinh viên Việt Nam tại Glasgow (Vietsoc Glasgow) đã chung sức, chung lòng tạo dựng một hình ảnh thật đẹp về nguồn cội với nhiều dư âm khó phai mờ trên vùng cao nguyên Scotland.

Tôn vinh nét đẹp Việt Nam tại Ngày văn hóa ASEAN-Trung Quốc  - ảnh 1
Việt Nam tham gia trình diễn áo dài tại Triển lãm thời trang ASEAN - Trung Quốc

Bạn Lương Thị Thùy Linh, phụ trách hoạt động của Vietsoc Glasgow tại Ngày văn hóa ASEAN-Trung Quốc, cho biết đây là một sự kiện trong khuôn khổ tuần lễ "Đa dạng hóa" mà trường Đại học Strathclyde triển khai nhằm thúc đẩy "sự thống nhất trong đa dạng". Ngoài Trung Quốc, có 4 nước thành viên ASEAN tham dự Ngày văn hóa hôm 19/3 gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Singapore. Mỗi nước tổ chức một gian hàng văn hóa, có đồ thủ công mỹ nghệ, có ẩm thực đặc trưng cho văn hóa nước mình.

Cũng tại Vương quốc Anh, tối 21/3, diễn ra Vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh (SVUK's Got Talent) năm 2015 tại nhà hát Cadogan Hall ở thủ đô London. Cuộc thi mang lại cho khán giả những giây phút thật sự sôi động và cảm xúc. Đây được coi là điểm nhấn quan trọng nhất kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland (SVUK)./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác