“Biên khu Việt Quế“: một trang sử hào hùng

(VOV5) - Là tác giả của hàng chục tập thơ và bút ký, mới đây nhà văn Phạm Vân Anh đã cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên “Biên khu Việt Quế” do Nhà xuất bản Văn học ấn hành. 

Là tác giả của hàng chục tập thơ và bút ký, mới đây nhà văn Phạm Vân Anh đã cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên “Biên khu Việt Quế” do Nhà xuất bản Văn học ấn hành.

Cuốn tiểu thuyết tái hiện lại một chiến dịch lớn, có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, kề vai sát cánh chiến đấu giải phóng đất nước của quân đội Việt Nam - Trung Quốc trong chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn năm 1949...

Đây được coi là một trong những sứ mệnh quốc tế đầu tiên mà quân đội ta thực hiện khi điều kiện trong nước đang diễn ra cuộc kháng chiến vô cùng gian khổ ác liệt chống thực dân Pháp.

“Biên khu Việt Quế“: một trang sử hào hùng - ảnh 1

Với thế mạnh có hàng chục năm gắn bó với biên cương địa đầu của Tổ quốc, có sự thấu hiểu sâu sắc về dư địa chí, văn hóa bản địa và phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới Đông Bắc, nên nhà văn Phạm Vân Anh đã viết về người chiến sĩ hai bên biên giới với tình cảm gắn bó trên nửa thế kỷ như viết về chính thế hệ mình, con người gan ruột của mình một cách chân thật nhất…Để hiểu thêm về cuốn tiểu thuyết ý nghĩa này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với tác giả-nhà văn Phạm Vân Anh.

“Biên khu Việt Quế“: một trang sử hào hùng - ảnh 2Tác giả-nhà văn Phạm Vân Anh (bên trái) tại buổi ra mắt sách.
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
 
Với kết cấu 7 chương, có thể nói tiểu thuyết “Biên khu Việt Quế” đã dựng lại cho độc giả một hình dung đầy hào sảng, tự hào về một chiến dịch hết sức ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, “nhường cơm sẻ áo”, “chia lửa, chia máu” giữa những chiến sĩ Giải phóng quân nhân dân Việt Nam và Giải phóng quân nhân dân Trung Hoa trong chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1949.Những chiến sĩ cách mạng hai nước, mang vẻ đẹp của người cộng sản và tinh thần quốc tế vô sản đã kề vai sát cánh, cùng nhau chiến đấu để giải phóng một vùng biên khu Điền Quế - Việt Quế rộng lớn. Chiến dịch kết thúc thắng lợi ngay trước khi Cách mạng Trung Quốc thành công, nước CHND Trung Hoa ra đời (1-10-1949). 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác