Đỗ Quyên với trường ca Cabo Mặt trời bình minh

(VOV5) - Cabo Mặt trời bình minh gồm nhiều bài thơ nhỏ kết nối với nhau trong một diễn ngôn tâm trí toàn cảnh, như một bức tranh ghép hình.

MỞ

Ta là một

phần ngàn vạn triệu ức

tia nắng ban mai

trường-ca-mặt-trời-bình-minh

đang ghép

những lượng tử ánh sáng

từ đây

biển

bờ Cabo San Lucas

về Tổ quốc

Đây là trích đoạn mở đầu trong Trường ca Cabo Mặt trời bình minh của nhà thơ Đỗ Quyên, người Việt ở Canada.

Đỗ Quyên với trường ca Cabo Mặt trời bình minh - ảnh 1Nhà thơ Đỗ Quyên, người Việt ở Canada

Sáng tác Xuân 2023, trường ca Cabo Mặt trời bình minh là tác phẩm mới của Đỗ Quyên - thi sĩ luôn có những tìm tòi, thể nghiệm thi ca - gồm nhiều bài thơ nhỏ kết nối với nhau trong một diễn ngôn tâm trí toàn cảnh, như một bức tranh ghép hình.

Trong quãng thời gian nối dài từ Tết dương lịch 2024 đến Tết âm lịch Giáp Thìn, nhà thơ Đỗ Quyên đã có cuộc trở về quê nhà sau lần gần nhất là năm 2017 giữa những tháng năm dài xa xứ.

Và trong Tạp chí văn nghệ những ngày đầu xuân này, chúng tôi mời nhà thơ Đỗ Quyên tới phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam, với câu chuyện về trường ca mới của anh, cũng như mời quý vị thính giả, nghe một số trích đoạn từ trường ca này, qua sự thể hiện của NSUT Ngọc Thọ.

Nghe âm thanh tại đây:
 
Đỗ Quyên sinh năm 1955 tại Hà Nội, từng là giảng viên ngành vật lý hạt nhân tại Đại học Bách khoa Hà Nội (từ 1977 – 1988), nhiều năm sống và làm việc tại Nga, Đức, Australia, hiện đang sống và viết tại Vancouver (Canada). Làm khoa học, rồi báo tiếng Việt, nghiên cứu biên khảo phê bình văn chương Việt, và vẫn luôn nặng lòng với thi ca, Đỗ Quyên đã từng cho ra mắt bạn đọc nhiều bài viết, biên khảo, tiểu thuyết, thơ trường ca. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác