Giải thưởng Kiến trúc quốc gia - “Lý luận kiến trúc phải có tính dẫn đường“

(VOV5) - GS.TS Doãn Minh Khôi: "Tính phản biện rất cần thiết cho cộng đồng để thấy được giá trị thực và giá trị ảo của kiến trúc."

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia là một giải thưởng uy tín ở nước ta. Không chỉ tôn vinh các tác phẩm kiến trúc xuất sắc, giải thưởng còn có hạng mục Nghiên cứu – Lý luận – Phê bình kiến trúc, góp phần giới thiệu nhiều tác giả, tác phẩm ở một địa hạt khó, ít người dám thử sức.

Để có một cái nhìn tổng quan về hạng mục Nghiên cứu – Lý luận – Phê bình kiến trúc thuộc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với GS.TS Doãn Minh Khôi, Trưởng ban Nghiên cứu – Phê bình – Phản biện đào tạo, Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Giải thưởng Kiến trúc quốc gia - “Lý luận kiến trúc phải có tính dẫn đường“ - ảnh 1GS.TS.KTS. Doãn Minh Khôi – Viện trưởng Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị - Ảnh: uai.com.vn

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

 
Hạng mục Nghiên cứu – Lý luận – Phê bình kiến trúc năm nay vinh danh 7 tác phẩm. Hai giải Bạc được trao cho cuốn “Đoàn Thanh Hà: Nhà cửa và Con người” của KTS Nguyễn Trí Thành, “Sự kiến tạo các nền nghệ thuật” của KTS Vũ Hiệp. Năm tác phẩm nhận giải Đồng bao gồm: cuốn “Văn hóa và kiến trúc” của KTS Nguyễn Đình Thi & KTS Nguyễn Tất Thắng. “Đồng nát ở Hà Nội – Những không gian năng động trong đô thị” do tác giả Nguyễn Thái Huyền chủ biên, “Hệ thống kiểm soát môi trường công trình” của nhóm kiến trúc sư Phạm Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Khánh Phương, Trần Quốc Bảo, Đỗ Thành Công; “Hồn Biển – Lang thang phố thị 6” của KTS Nguyễn Ngọc Dũng và cuốn “Kiến trúc và con người” của KTS Trần Minh Tùng. 
Tin liên quan

Phản hồi

Vũ hà Quang

Em rất khâm phục sự cống hiến của các nhà kiến trúc ,những nhà giáo sư, tiến sĩ kts đã... Xem thêm

Các tin/bài khác